(Cadn.com.vn) - Ngày càng hoàn thiện những phẩm chất của một “sát thủ vòng cấm”, tiền đạo Gaston Merlo đang là “cỗ máy” ghi bàn của SHB Đà Nẵng, là chân sút hàng đầu V-League.
Chẳng may mắn sở hữu tố chất kỹ thuật hoàn hảo như chân sút “triệu đô” Samson, không hoa mỹ như “thánh” Leandro hay Kesley Alves, Merlo chơi giản dị vô cùng. Thậm chí có những pha bóng anh xử lý trông còn vụng về lắm... Nhưng, hiệu quả thì khỏi bàn. Mỗi lần ra sân, Merlo như một chiến binh thực thụ, chỉ biết chiến đấu với một khát khao vô tận. Dường như với chân sút này, không ghi bàn là không chịu được.
Trời phú cho Merlo khả năng săn bàn bằng đầu. Nhưng tiền đạo người Argentina không hề hài lòng về điều đó, anh luôn tự hoàn thiện mình. Sau mỗi mùa giải chơi cho đội bóng sông Hàn, Merlo chứng tỏ dần sự hoàn thiện khả năng dứt điểm bằng chân. Merlo bây giờ so với 2 năm trước khác xa rất nhiều. Nếu trước đây anh chỉ biết cắm ở vòng cấm đối phương đợi đồng đội rót bóng vào đánh đầu, thì nay khả năng tự xoay xở, đột phá hoàn hảo đến khó tin. Những cú dứt điểm bằng chân của Merlo cũng mượt mà, hiểm hóc chẳng kém ai. Bằng chứng gần nhất là hai pha xé lưới CLB BĐ Hà Nội ở vòng 7. Bàn thắng đầu tiên, Merlo tận dụng sự vượt trội về thể hình khống chế bóng trước khi tung ra đòn quyết định. Còn bàn thắng thứ hai, “Gà son” chứng tỏ được sự tinh tế với cú đá chéo góc. Merlo hợp vô cùng với lối đá biên của SHB Đà Nẵng. Chính vì thế, anh luôn là địa chỉ đỏ của những quả câu bóng từ hai biên, ngay cả những cơ hội có thể bứt tốc, đồng đội vẫn ưu ái cho anh.
 |
Merlo ngày càng hoàn hảo. Ảnh: K.H |
Ngoài việc giỏi ghi bàn, Merlo còn là tấm gương cho đồng đội về tính chuyên nghiệp và khát khao cống hiến. Vào những thời điểm SHB Đà Nẵng tinh thần uể oải, Merlo vẫn miệt mài cày ải, kiếm tìm bàn thắng. Dường như chưa bao giờ người ta nhìn thấy nơi cầu thủ này sự chán chường. Rời sân cỏ, Merlo còn là một người đàn ông mẫu mực với gia đình. Thế nên, khán giả Đà Nẵng nói vui mà thật rằng, chỉ lo Merlo chấn thương chứ chẳng sợ anh “đau đầu” hay “làm tình làm tội”.
Sau 7 vòng đấu, Merlo đã ghi 6 bàn thắng giúp SHB Đà Nẵng vững chân ở tốp 3. Và với phong độ như hiện nay, khả năng tiền đạo của đội bóng sông Hàn vẫn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới.
Khánh Hòa